144 người chết sau động đất ở Myanmar, dự báo hàng chục ngàn người thiệt mạng
Thứ bảy, 29/03/2025 10:48
Ít nhất 144 người ở Myanmar đã thiệt mạng và 732 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ ngày 28-3.
Cận cảnh giải cứu 12 người mắc kẹt dưới tòa nhà đổ sập ở Thái Lan do ảnh hưởng động đất - Nguồn: KHAOSOD - Fire & Rescue Thailand
Cập nhật của Hãng tin Reuters vào khoảng 21h30 tối 28-3, Đài MRTV của Myanmar thông báo trên Telegram cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh đã lên đến 144 người, trong khi số người bị thương là 732.
Người dân Myanmar bị thương do động đất phải nằm điều trị bên ngoài sân bệnh viện - Ảnh: AFP
Số thương vong lớn, Myanmar sẵn sàng nhận hỗ trợ sau động đất
Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, cũng cảnh báo thương vong còn có thể tiếp tục gia tăng. Ông bày tỏ hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào cung cấp giúp đỡ và quyên góp sau trận động đất này.
Ông cũng thông báo đã mở các tuyến đường viện trợ quốc tế và chấp nhận đề nghị hỗ trợ từ Ấn Độ và khối ASEAN.
Ngày 28-3, Chương trình Nguy cơ động đất của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) dự báo số người thiệt mạng có thể dao động từ 10.000 đến 100.000 người, và tác động kinh tế có thể lên tới 70% GDP của Myanmar. Các khu vực Sagaing và Meiktila được dự báo là các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Myanmar.
"Nhìn chung, dân cư ở khu vực này sinh sống trong các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi rung chấn động đất, mặc dù vẫn có các công trình chịu lực tốt. Có khả năng xảy ra thương vong cao và thiệt hại nghiêm trọng. Và thảm họa có thể lan rộng", báo cáo của USGS cho biết.
Theo truyền thông Myanmar, một bệnh viện 1.000 giường tại thủ đô Nyapyitaw nằm trong số các tòa nhà bị hư hại.
Theo tờ New York Times, Ủy ban Cứu hộ quốc tế ước tính tác động của trận động đất ở Myanmar có thể vô cùng nghiêm trọng, với hàng nghìn người di dời cần nơi trú ẩn khẩn cấp, thực phẩm và viện trợ y tế.
"Chúng tôi lo ngại rằng có thể mất nhiều tuần nữa chúng ta mới hiểu được mức độ tàn phá đầy đủ do trận động đất này gây ra, vì mạng lưới thông tin liên lạc và giao thông đã bị gián đoạn", nhóm này nhận định.
Các công trình đổ sập tại Mandalay, Myanmar sau trận động đất ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS
Liên hợp quốc huy động tổng lực để hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất
Theo Reuters, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc đang huy động lực lượng ở Đông Nam Á để hỗ trợ những người gặp nạn sau trận động đất ở Myanmar.
"Chính quyền Myanmar đã yêu cầu sự hỗ trợ từ quốc tế và đội ngũ của chúng tôi tại Myanmar đã liên lạc để huy động toàn bộ nguồn lực trong khu vực hỗ trợ người dân Myanmar. Tất nhiên có những quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng. Tâm chấn nằm ở Myanmar và đây là quốc gia yếu nhất trong tình hình hiện tại", ông nói.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 28-3 đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp và đang huy động trung tâm hậu cần ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) để chuẩn bị vật tư y tế cứu thương cho khu vực xảy ra thảm họa động đất tại Myanmar.
WHO đang tập trung vào việc cung cấp vật tư y tế cứu thương, thuốc men thiết yếu và các thiết bị cố định bên ngoài, trong bối cảnh ước tính sẽ có rất nhiều người bị thương cần được điều trị.
Cơ quan này cũng lo ngại cơ sở hạ tầng y tế ở Myanmar có thể bị hư hại nghiêm trọng.
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), vào ngày 28-3, Myanmar đã hứng chịu trận động đất mạnh có cường độ 7,7. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, khu vực gần thành phố Sagaing. 12 phút sau đó, Myanmar tiếp tục rung chuyển vì một dư chấn mạnh tới 6,4 độ.
Động đất tại Myanmar cũng khiến Thái Lan và Việt Nam rung lắc.
Theo Khaosod English, Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra đã thông báo tất cả các công viên công cộng ở Bangkok sẽ mở cửa xuyên đêm cho những người muốn trú ẩn.
Bà cũng khẳng định với công chúng rằng các tòa nhà ở Bangkok là an toàn và tình hình đang được cải thiện.
Theo TuoiTre Online
144 người chết sau động đất ở Myanmar, dự báo hàng chục ngàn người thiệt mạng
Thứ bảy, 29/03/2025 10:48
Ít nhất 144 người ở Myanmar đã thiệt mạng và 732 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ ngày 28-3.
Phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cuối cùng đã trở về Trái Đất ngày 18/3 (giờ Mỹ). Họ đã thu hút sự chú ý quốc tế khi chuyến đi ngắn ngày theo dự kiến lại kéo dài thành sứ mệnh hơn 9 tháng trên vũ trụ.
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng nhờ Mỹ mà người Pháp mới không phải nói tiếng Đức, sau khi phóng viên nhắc đến việc một nghị sĩ Pháp nêu ý tưởng đòi lại tượng Nữ thần Tự do.
Trong khi Houthi tuyên bố nhóm này đã tấn công tàu sân bay USS Harry S. Truman, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ tiến hành “các cuộc không kích không ngừng nghỉ” vào Houthi cho đến khi họ dừng các cuộc tấn công vào tài sản và tàu thuyền quốc tế của Mỹ.
Cảnh sát đã phát hiện hai thiết bị nổ trên các xe buýt khác, mỗi thiết bị nổ chứa 5 kg chất nổ sau khi ba chiếc xe buýt đã phát nổ liên tiếp trong bãi đỗ xe tại Bat Yam và Holon – hai vùng ngoại ô Tel Aviv vào tối 20/2
Một máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines chở 80 người đã gặp tai nạn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto Pearson ở Canada, bị lật úp và khiến ít nhất 19 người bị thương.
Hamas vừa công bố video cho thấy con tin người Mỹ gốc Israel cầu xin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump can thiệp để giải thoát khỏi tình trạng bị giam cầm tại Dải Gaza.
Ông Putin nói, nếu Mỹ và đồng minh cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, Nga sẽ buộc phải tiến hành điều mà Tổng thống Putin gọi là "những quyết định tương xứng" để ứng phó, bởi điều này đồng nghĩa NATO, Mỹ và các nước châu Âu bước vào một cuộc chiến tranh với Nga.
Ngày 13-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gặp nhau tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng cả trong nước và quốc tế cũng như việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ.
Cuộc bầu cử Tổng thống thứ 47 của Mỹ đã khép lại với chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa- cựu Tổng thống Donald Trump. NATO thấp thỏm về an ninh châu Âu và liên minh hỗ trợ Ukraine, các thị trường trên thế giới lo ngại những trở ngại thương mại khi ông Trump trở lại nắm quyền nền kinh tế số một thế giới.